Tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng

Thứ tư, 26/12/2018 09:09

Đà Nẵng là 1 trong những địa phương trên cả nước hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Chính vì vậy, việc tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh trên địa bàn là một yêu cầu cần thiết nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo cho du khách có những trải nghiệm thú vị, an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nhiều tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn vào lúc 12 giờ đêm. Nhờ đó, lực lượng phát hiện, bên cạnh các nhà nghỉ, khách sạn thực hiện khá tốt công tác khai báo thông tin lưu trú cho khách thì tồn tại rất nhiều cơ sở còn buông lỏng việc khai báo này. Đặc biệt có nơi, nhiều khách nước ngoài chưa được khai báo trên hệ thống thông tin lưu trú của thành phố. Chị Nguyễn Thị Mai Nhi, Quản lý khách sạn Marry Land, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết: Thực tế, vào ban đêm, một số lễ tân thiếu trách nhiệm, không đăng kí trên hệ thống khai báo thông tin lưu trú của thành phố, bên cạnh đó, một số bạn quên, sót, số lượng khách nước ngoài quá nhiều nên không thể cập nhật lên hệ thống.

Tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, lực lượng chức năng  đã tập trung rà soát hoạt động của nhiều cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn. Các tổ kiểm tra chú trọng vào công tác khai báo và thực tế kiểm tra tại cơ sở, kịp thời phát hiện những dấu hiệu của đồ vật, tài sản cầm cố không có giấy tờ hoặc tự ý nâng mức lãi suất cầm cố theo kiểu cho vay nặng lãi. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Đà Nẵng cho biết: Các cơ sở, dịch vụ cầm đồ thường là nơi liên quan đến đối tượng trộm cắp tài sản, xe cộ, cho vay nặng lãi… Chúng tôi đã quán triệt rất kĩ các quy định của pháp luật đối với các hoạt động của cơ sở này, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm mang tài sản đến cầm cố thì cần phản ánh, điện báo cho cơ quan công an để kịp thời có hướng giải quyết.

Việc tăng cường các hoạt động kiểm tra đột xuất của lực lượng Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ giúp kiểm soát được tình hình nhiều đối tượng phạm tội lấy các cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện làm nơi ẩn nấp, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…Bên cạnh đó, việc tuyên truyền để các hộ kinh doanh hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh việc khai báo tạm trú là cách quản lý hiệu quả để người dân và du khách thực sự an tâm khi đến với Đà Nẵng trong dịp lễ sắp tới.

VIỆT THÀNH